Mexico: Kế hoạch an ninh mới nhằm bảo vệ nhà báo

Thứ Sáu, 24/09/2010, 11:00
Hôm 22/9, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã cho công bố một kế hoạch an ninh mới nhằm bảo vệ các phóng viên, nhân viên báo chí khỏi sự tấn công của những băng nhóm buôn bán ma túy.

Trong vòng 4 năm qua, số phóng viên, nhân viên báo chí bị sát hại ở Mexico đã lên tới 22 người và 7 người mất tích, đưa quốc gia này trở thành nơi nguy hiểm nhất cho báo chí.

Hồi giữa tháng 9, vụ tấn công làm 1 phóng viên thiệt mạng và 1 phóng viên khác bị thương nặng tại thị trấn vùng biên Ciudad Juarez đã gây sốc trong dư luận Mexico. Ngay sau đó, Ủy ban bảo vệ các nhà báo đã lên tiếng, yêu cầu chính quyền Mexico phải có biện pháp bảo vệ phóng viên.

Do đó, theo thông báo của Tổng thống Felipe Calderon, Mexico sẽ thiết lập một đường dây, hệ thống báo động an ninh cho báo giới. Các nhà báo tham gia đưa tin về cuộc chiến chống ma túy đều có nhân viên bảo vệ đi kèm. Chương trình này sẽ được bắt đầu từ tháng 10

Hương Tú
.
.
.