Máy bay tấn công không người lái 20 tấn sẽ xuất hiện vào năm 2018

Thứ Sáu, 04/10/2013, 17:33
Một quan chức quân sự Nga ngày 3/10 cho biết Công ty sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của nước này trong vòng 5 năm tới sẽ cho ra mắt mô hình loại máy bay chiến đấu không người lái nặng 20 tấn.

Theo nguồn tin trên, "nguyên mẫu đầu tiên do Sukhoi chịu trách nhiệm phát triển sẽ sẵn sàng vào năm 2018" và vào khoảng cuối 2015 đầu 2016, Công ty sản xuất máy bay Sokol sẽ cho ra mắt một mẫu máy bay tấn công không người lái nặng 5 tấn do công ty thiết kế.

Drone tấn công nặng 20 tấn do Sukhoi phát triển sẽ xuất hiện vào năm 2018.

Trước đó, ông Mikhail Pogosyan, người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay Nga (KLA), đã cho biết rằng, chiếc drone nặng 20 tấn được phát triển từ những công nghệ được sử dụng trong các máy bay chiến đầu thế hệ V T50

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.