Máy bay chở phu nhân Phó Tổng thống Philippines hạ cánh khẩn cấp

Thứ Sáu, 11/09/2015, 16:27
Chuyến bay PR-1814 của hãng hàng không Philippines Airlines (PAL) đã phải hạ cánh khẩn cấp ngày 11/9 sau khi phát hiện thấy khói bốc cháy.

Tin từ hãng Rappler cho biết, chiếc máy bay chở 133 hành khách trong đó có TS Elenita Binay, phu nhân Phó Tổng thống Jejomar Binay và 2 nghị sĩ là Mark Villar và Pax Mangudadatu.

Theo phát ngôn viên cảnh sát khu vực Nam Mindanao Antonio Rivera, chiếc máy bay này có lịch cất cánh lúc 11h40 để thực hiện hành trình từ thành phố Davao, miền Nam Philippines tới thủ đô Manila. Tuy nhiên, vào lúc 1h15, phi công đã gọi điện cho trung tâm kiểm soát không lưu của sân bay Mactan để xin phép hạ cánh khẩn cấp và được yêu cầu quay trở lại sân bay quốc tế Davao ngay lập tức.

Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Davao. Ảnh: Rappler.

13 phút sau, máy bay đã hạ cánh thành công ở sân bay Davao và toàn bộ hành khách được sơ tán đến nơi an toàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, khói trên máy bay xuất phát từ khoang chứa hành lý.

Anh Tuấn (theo Rappler)
.
.
.