Malaysia: Cáo buộc mới dành cho lãnh đạo phe đối lập

Thứ Tư, 16/07/2008, 13:57
Lãnh đạo phe đối lập ở Malaysia Anwar Ibrahim sẽ bị bắt vì những lời cáo buộc lạm dụng tình dục của cựu trợ lý Mohamad Saiful.

Theo kế hoạch, cuộc bắt giữ sẽ được tiến hành vào lúc 2h chiều 16/7, khi ông Anwar Ibrahim tới trình diện tại trụ sở cảnh sát Malaysia ở Kuala Lumpur và phải trả lời những câu hỏi xung quanh cáo buộc này.

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, ông vẫn tuyên bố mình vô tội và cử luật sư Sankara Nair đại diện pháp lý cho mình. Còn nhân chứng Mohamad Saiful thì đang được cảnh sát bảo vệ theo chương trình bảo vệ nhân chứng

T.P.
.
.
.