Lộ tin mật cho người tình, cựu giám đốc CIA lĩnh 2 năm tù

Thứ Sáu, 24/04/2015, 19:59
Tướng bốn sao về hưu David Petraeus xuất hiện trước tòa án liên bang ở Charlotte, bang North Carolina vào ngày 23/4 và đã nhận tội rằng, ông đã cung cấp thông tin mật cho người viết tiểu sử cũng là người tình của ông ấy.
Thẩm phán David Keesler nâng mức phạt từ 40.000 USD lên 100.000 USD vì tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Petraeus, 62 tuổi, chuyên gia về chống bạo loạn với bằng tiến sĩ Đại học Princeton, từng là một trong những chỉ huy hàng đầu của Mỹ trong chiến tranh ở Iraq, Afghanistan và từng được coi là một ứng cử viên tổng thống hay phó tổng thống.

Ông đã từ chức vào năm 2012 sau khi tiết lộ rằng, ông đã cung cấp thông tin mật với nhà viết tiểu sử và là sĩ quan quân dự bị, bà Paula Broadwell.

David Petraeus và người tình.

Petraeus hiện là cố vấn kinh tế và đại diện chính trị của công ty cổ phần tư nhân Kohlberg Kravis Roberts. Nhà Trắng cũng đã tiếp tục tham khảo ý kiến ông về các vấn đề an ninh quốc gia.

Một tài liệu của tòa án có chữ ký của Petraeus và các công tố viên cho thấy, trong năm 2011, ngay trước khi ông trở thành giám đốc CIA (cơ quan tình báo Trung ương Mỹ), tướng Petraeus đã cấp trái phép cho Broadwell quyền truy cập vào các hồ sơ mật hay còn gọi là “sách đen” có chứa thông tin mật bao gồm thông tin về các điệp viên mật, mã thông tin, chiến lược chiến tranh, khả năng tình báo, các cuộc đàm phán ngoại giao và các thông tin từ cuộc họp của Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia cấp cao.

Trường Minh-S.H ( Theo AP)
.
.
.