Lo ngại chiến sự ở Libya, Mỹ đóng cửa Đại sứ quán

Chủ Nhật, 27/07/2014, 01:28
Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli của Libya sẽ đóng cửa và toàn bộ nhân viên sứ quán được hộ tống an toàn tới quốc gia láng giềng Tunisia. Nguyên do là vì trụ sở của Đại sứ quán nằm ngay trong khu vực xảy ra xung đột mạnh mẽ giữa các nhóm vũ trang ở Libya.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harft nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì phải hành động như vậy. Trong thời điểm hiện nay, sự an toàn của các nhân viên ngoại giao là điều tối quan trọng”. Theo các nhà phân tích, động thái này của Bộ Ngoại giao Mỹ là nhằm tránh lặp lại thảm kịch từng xảy ra với Tổng lãnh sự nước này cách đây vài năm.

Phía Nam thủ đô Tripoli đã biến thành một vùng trời khói lửa. (ảnh: CNN)
Sân bay quốc tế ở Tripoli cũng đã bị các nhóm vũ trang chiếm đóng. (ảnh: AP)

Hiện tại, tình hình ở Libya hết sức căng thẳng. Chiến sự đã nổ ra ở phía Nam thủ đô Tripoli. Chính phủ lâm thời Libya đã cảnh báo nguy cơ đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli vẫn tiếp diễn

S.Thương (Theo Los Angeles Times)
.
.
.