Liên Hợp Quốc tán thành việc tiếp tục nghiên cứu hậu quả phóng xạ ở Fukushima

Thứ Năm, 15/11/2012, 17:07
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tán thành tiếp tục nghiên cứu về hậu quả của việc phơi nhiễm phóng xạ gây ra bởi thảm hoạ kép động đất - sóng thần ở Fukushima năm 2011.

Ngày 13/11, Ủy ban khoa học của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết tán thành việc tiếp tục nghiên cứu về tác hại tiềm tàng của việc phơi nhiễm phóng xạ đối với con người và môi trường ở Fukushima.

Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Nghị quyết được thông qua sau khi Uỷ ban nghe báo cáo của ông  Wolfgang Weiss, Chủ tịch Ủy ban Khoa học về Tác động của Phóng xạ Nguyên tử LHQ trình bày.

Theo ông Wolfgang có khoảng 20000 người chịu tác động của phóng xạ bao gồm cả công nhân nhà máy điện nguyên tử Fukushima, trong đó có 170 người đã  nhiễm phóng xạ trên mức 100 millisievert mức có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư.

Đại diện của Liên minh châu Âu tại Uỷ ban cũng bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhận bị nhiễm phóng xạ. Uỷ ban này của LHQ được thành lập vào năm 1950 để nghiên cứu hậu quả phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.