Libya: Tòa án bị tấn công, phạm nhân phá nhà tù

Thứ Hai, 29/07/2013, 15:13
Phát ngôn viên của lực lượng an ninh thành phố Benghazi (Libya) ông Mohammed al-Hijazy cho biết, ngày 28/7, 10 người đã bị thương trong một vụ đánh bom vào một tòa án ở phía bắc thành phố này.

Vụ đánh bom này là một trong nhiều vụ đánh bom xảy ra tại Bezghazi trong thời gian vừa qua.

Ông Hijazy nói rằng, những kẻ tấn công đã ném một quả bom vào chiếc xe hơi đang đậu trước cửa tòa án. Những cư dân sống trong khu vực cho biết vụ nổ đã gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà, những mảnh thủy tinh và gạch vụn nằm rải rác khắp nơi.

Hiện trường một vụ nổ bom tại Bezghazi.

Các vụ đánh bom xảy ra một ngày sau khi hơn 1.100 tù nhân trốn  thoát khỏi nhà tù Kuifiya ở ngoại ô Benghazi. Nguồn tin từ giới chức Lybia cho biết, các tù nhân kết hợp với đồng bọn bên ngoài tạo ra một cuộc bạo loạn, họ đốt quần áo tù nhân và khăn trải gường sau đó bỏ trốn. Một số tù nhân bị bắt lại ngay sau đó.

Sáng 28/7, nhà tù Kuifiya đã ổn định trở lại với 70 tù nhân bị đưa trở lại giam giữ, ngoài ra có 30 tù nhân khác bị bắt tại al-Marj cùng với 7 người khác tại Ajdabiyah cũng sẽ được đưa trở lại nhà tù

Bình Nguyễn (theo Press TV)
.
.
.