Libya: Cảnh sát trưởng thủ đô Tripoli bị ám sát

Thứ Tư, 13/08/2014, 17:32
   Theo tin từ hãng BBC, Đại tá Muhammad Suwaysi, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thủ đô Tripoli đã bị một nhóm tay súng lạ mặt bắn chết khi vừa ra về sau một cuộc họp với quan chức địa phương tại Tajoura ở phía Bắc thủ đô Tripoli hôm 12/8.

Hai nhân viên đi cùng Đại tá Muhammad Suwaysi đã bị bắt cóc. Trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Libya Rami Kaal cho biết: “Chiếc xe chở Đại tá Muhammad Suwaysi đang lưu thông trên đường, tới ngã tư dừng lại vì có đèn đỏ thì có hai xe con khác đi áp sát vào. Những kẻ lạ mặt đi trên hai chiếc xe con đều mang súng và yêu cầu Đại tá Muhammad Suwaysi xuống xe. Đại tá Muhammad Suwaysi từ chối và những kẻ lạ mặt kia đã nổ súng. Đại tá Muhammad Suwaysi chết sau khi bị một phát súng vào đầu”.

Đại tá Muhammad Suwaysi đã bị ám sát khi đang trên đường về sau cuộc họp với giới chức địa phương ở Tajoura. (ảnh: NSD)

Vụ việc mới xảy ra với cảnh sát trưởng Tripoli khiến người ta càng dấy lên những mối lo ngại về an ninh và an toàn tại các thành phố lớn ở Tripoli, nơi các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ngày càng mạnh

Chu Nguyễn
.
.
.