Tổng thống Pháp:

Lên án vụ không kích vào địa điểm tạm trú của LHQ tại Gaza

Thứ Hai, 04/08/2014, 18:32
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố vụ tấn công vào điểm tạm trú của Liên Hợp Quốc tại Gaza là không thể chấp nhận được.

Israel đã thực hiện cuộc tấn công đó vào ngày 3/8 tại thị trấn Rafah phía nam Gaza khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Tổng thống Pháp cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon về đòi hỏi những bên có trách nhiệm với hanh vi xâm phạm luật pháp quốc tế có câu trả lời cho hành động của họ.

Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Hoa Kỳ một "đồng minh" của Israel cũng lên tiếng khi gọi đó là một cuộc tấn công "nhục nhã".

Cuộc xung đột Gaza bắt đầu từ 8/7 đã khiến hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng trong đó có tới 400 trẻ em

Bình Nguyễn (theo Press TV)
.
.
.