Lebanon: Lại hoãn bầu cử Tổng thống

Thứ Ba, 22/01/2008, 10:57
Một lần nữa cuộc bầu cử Tổng thống Lebanon lại bị hoãn đến ngày 11/2 thay vì diễn ra hôm 21/1 như dự kiến.
>> Lebanon chuẩn bị có tân Tổng thống?

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri sau khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thư kí Liên đoàn Arab Amr Moussa. Cuộc bầu chọn Tổng thống thay thế người tiền nhiệm Emile Lahoud mãn nhiệm từ hôm 24/11/2007 hiện vẫn chưa được tiến hành do bất đồng quá sâu sắc giữa các phe phái đối lập.

Cho đến nay, nguyên nhân được đưa ra vẫn là "các bên không đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ mới". Cuộc khủng hoảng chính trị tại Lebanon hiện đã lan rộng và càng khó kiểm soát khi người ta không biết ai đứng sau vụ đánh bom nhằm vào xe của Đại sứ quán Mỹ ở Beirut hôm 15/1 khiến 4 người chết và 26 người khác bị thương.

Đây là lần đầu tiên Mỹ trở thành mục tiêu tấn công ở Lebanon kể từ giữa thập niên 1980 đến nay.

Trong những năm gần đây, Lebanon luôn phải hứng chịu những vụ đánh bom khủng bố và nạn nhân là những chính trị gia đối lập, chống Syria và điển hình nhất là cựu Thủ tướng Rafik Hariri.

Cuộc khủng hoảng này sẽ tiếp tục kéo dài chừng nào Lebanon chưa bầu được tân Tổng thống

Hương Ly
.
.
.