LHQ cảnh báo tỷ lệ thương vong dân sự tại Afghanistan gia tăng

Thứ Năm, 01/08/2013, 16:23
Ngày 31/7, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo về sự "bùng nổ" số thương vong của thường dân Afghanistan trong nửa đầu năm 2013.

Số liệu báo cáo của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afganistan (Unama) được công bố hôm thứ Tư (31/7), "con số thương vong đã không ngừng leo thang. Số thường dân thiệt mạng và bị thương đã tăng 23% trong 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm ngoái".

Những thường dân bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân nổi dậy tại một đám cưới ở huyện Dur Baba, gần biên giới Pakistan.

Theo đó, Unama ghi nhận 1.319 thường dân thiệt mạng và 2.533 thường dân bị thương trong nửa đầu năm 2013, tăng 14% về con số tử vong và 28% về con số bị thương so với cùng kỳ năm 2012. Trong số này, 74% ca thương vong do các phần tử nổi dậy gây ra, 9% do các lực lượng thân chính phủ, và 12% do các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Tuy nhiên, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) không tán đồng với những số liệu của Unama. Họ cho rằng, 90% thương vong là do các phần tử nổi dậy gây ra

Hà Khổng (theo AFP)
.
.
.