Ký hợp đồng tài trợ năm ASEAN 2010

Thứ Bảy, 23/01/2010, 15:00
Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn, Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu cần đã ký hợp đồng tài trợ với tổng trị giá 180 tỷ đồng với lãnh đạo 4 nhà tài trợ chính là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

Chiều 22/1, lễ ký hợp đồng tài trợ năm ASEAN 2010 giữa Tiểu ban Vật chất - Hậu cần với 4 nhà tài trợ chính đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Hà Nội.

Tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 cùng lãnh đạo các Tiểu ban Vật chất - Hậu cần, Lễ tân, Văn hoá - Tuyên truyền, An ninh - Y tế, đại diện lãnh đạo Ủy ban  nhân dân thành phố Hà Nội và 4 nhà tài trợ chính.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu cần đã ký hợp đồng tài trợ với tổng trị giá 180 tỷ đồng với lãnh đạo 4 nhà tài trợ chính là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

Phát biểu sau lễ ký, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định, sự tài trợ của 4 nhà tài trợ chính dành cho Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giúp Việt Nam đảm trách tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2010.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá cao nỗ lực của các Tiểu ban, nhất là Tiểu ban Vật chất - Hậu cần trong việc tạo nguồn ngân sách để hoạt động bởi với cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ phải tổ chức nhiều hội nghị trong cả năm 2010. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng yêu cầu Tiểu ban Vật chất - Hậu cần quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm số tiền kể trên

P.V
.
.
.