Không quân Nga phá hủy 60 mục tiêu khủng bố

Thứ Bảy, 10/10/2015, 10:08
Vào rạng sáng nay, thứ Bảy (10/10), Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này tiếp tục không kích các cơ sở IS trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Syria.

Không quân Nga đã gây thiệt hại nặng cho tổ chức khủng bố, buộc chúng phải thay đổi chiến thuật, đội ngũ bị phân tán và phải chạy trốn. “Vì vậy, chúng tôi tiếp tục sử dụng không quân và tăng cường không kích để đem lại hiệu quả”, Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Trong 24 giờ qua, 67 đợt không kích đã được Không quân Nga thực hiện từ căn cứ Hmeymin. Các chiến đấu cơ Su-34, Su-25SM đã phá tan 60 mục tiêu khủng bố.

Trong số mục tiêu bị triệt hạ có trung tâm chỉ huy và thông tin, kho súng, đạn, thiết bị quân sự và hậu  cần cũng doanh trại đào tạo khủng bố ở các tỉnh Raqqah, Lattakia, Hamah, Idlib và Aleppo.

Các cuộc tấn công của Không quân Nga đã gây thiệt hại cụ thể cho IS như sau:

6 trung tâm chỉ huy và thông tin.

6 kho súng, đạn, trang thiết bị quân sự và hậu cần.

17 training camps of terrorists; 17 trại huấn luyện.

3 cơ sở tác chiến được xây ngầm dưới lòng đất ở tỉnh Lattakia.

16 công sự và phòng thủ có trang bị vũ khí hạng nặng.

11 kho dự trữ đạn, súng.

1 cơ sở sửa chữa xe quân sự.

17 thiết xa, trong có có một số chiếc điều khiển từ xa.

2 bệ phóng rocket đa năng.

Ngoài tiêu diệt các mục tiêu IS, trong đợt không kích hôm 9/10, Không quân Nga đã sử dụng bom KAB-500S có độ chính xác cao phá hủy hoàn toàn cơ sở chỉ huy của nhóm khủng bố Liwa al Haqq.

Phạm Trúc
.
.
.