Khối đảng Poroshenko sẽ liên kết với hai đảng khác
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội của Ukraine được công bố chiều 28/10, đảng của ông Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế nghị sĩ trong Quốc hội, cho dù tỷ lệ phiếu bầu vẫn thấp hơn đảng Mặt trận Nhân dân. Với hơn 85% số phiếu được kiểm, đảng “Mặt trận Nhân dân” đã giành được 22,03% số phiếu ủng hộ. Khối Poroshenko nhận được 21,68% phiếu bầu. Đứng thứ 3 là đảng “Tự cứu” với tỷ lệ ủng hộ 10,93%; tiếp đến là “Khối đối lập”, 9,47%; đảng “Cấp tiến” của Oleg Lyashko với 7,47% và đảng “Tổ quốc” với 5,7%. Những đảng ngấp nghé ngưỡng giới hạn 5% để có chân trong Quốc hội mới là đảng “Tự do” với 4,68% và Đảng Cộng sản Ukraine, 3,9%.
Cuộc tổng tuyển cử ở Ukraine có sự tham gia của 29 chính đảng. Theo đó, một nửa trong tổng số 450 ghế của Quốc hội Ukraine được bầu theo danh sách các chính đảng và nửa còn lại được bầu theo các khu vực.
Chính vì vậy, nếu tính theo số ghế, đảng của Tổng thống Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế trong Quốc hội mới với 126 ghế, tiếp đến là “Mặt trận Nhân dân”: 85 ghế, đảng “Tự cứu”: 33 ghế, đảng “Khối đối lập”: 30 ghế, đảng “Cấp tiến”: 22 ghế, đảng “Đất mẹ”: 18 ghế và 100 ghế thuộc về các ứng viên phi đảng phái