Khoảng 202 triệu người sẽ thất nghiệp trong năm nay

Thứ Tư, 23/01/2013, 15:05
Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) ngày 22/1 đưa ra dự báo rằng, tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2013 sẽ tiếp tục tăng cao và sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay là khoảng 202 triệu người trên toàn thế giới thất nghiệp.

Giám đốc ILO Guy Ryder đã đưa ra nhiều con số cụ thể trong cuộc họp báo tại Geneva rằng, số người thất nghiệp năm 2012 đã tăng lên 197 triệu. "Con số này có nghĩa là trên thế giới hiện nay có thêm 28 triệu người thất nghiệp so với năm 2007", một năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Số người thất nghiệp năm nay có thể vượt qua con số 202 triệu. Nếu tình hình kinh tế tiếp tục trì trệ như thế này thì con số này sẽ tăng thêm 3 triệu vào năm 2014 và sẽ đạt ngưỡng 210,6 triệu vào năm 2017. Cứ theo đà này, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ giữ ở mức 6% cho tới khi đó.

Tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2013 sẽ tiếp tục tăng cao và sẽ có khoảng 202 triệu người trên toàn thế giới thất nghiệp.

Theo ILO, những người trẻ tuổi đặc biệt bị tác động mạnh bởi xu hướng thất nghiệp đang mở rộng, hiện có 73,8 triệu thanh niên tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm trên toàn thế giới. “Hoạt động kinh tế chậm chạp có thể đẩy nửa triệu người khác lâm vào cảnh thất nghiệp vào năm 2014” – ILO cho biết - Năm ngoái, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp đứng ở 12,6% và dự kiến sẽ tăng lên 12,9% vào năm 2017.

Hiện nay, khoảng 35% người trẻ tuổi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở các nền kinh tế phát triển đã không có việc làm từ 6 tháng trở lên, tăng lên so với 28,5% trong năm 2007

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.