Italia: Rạn nứt trong nội các chính phủ

Thứ Ba, 27/10/2009, 08:37
Chưa kịp hoàn hồn sau hàng loạt bê bối cá nhân, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đang phải đối mặt với những rắc rối mới trong nội các chính trị.

Liên minh chính phủ trung tả của ông đang có nguy cơ bị tan rã sau khi Bộ trưởng Tài chính Giulio Tremonti đe dọa từ chức để phản đối kế hoạch cắt giảm thuế do chính Thủ tướng đề ra.

Đáng chú ý là sau sự phản đối của ông Giulio Tremonti, thêm 2 thành viên khác của nội các cũng từ chối xem xét đề xuất này. Thậm chí, họ còn tới gặp ông Silvio Berlusconi tại nhà riêng của ông để bày tỏ sự không đồng tình của mình. Trong khi đó, ngân sách quốc gia của Italia đang bị ước tính sẽ thâm hụt lớn, chiếm 5,3% GDP trong năm 2009.

Phát biểu trước báo chí, Bộ trưởng Tài chính Giulio Tremonti còn chỉ trích một số chính sách gần đây của chính phủ và khẳng định Italia không còn khoản tiền nào để cung cấp cho gói kích cầu mà các chính phủ châu Âu đang kêu gọi

Phan Hiển
.
.
.