Ít nhất 47 người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc

Thứ Hai, 22/07/2013, 18:57
Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong trận động đất làm rung chuyển tỉnh Cam Túc ở phía tây bắc Trung Quốc vào sáng nay, 22/7.

Theo Cơ quan địa chất Trung Quốc, trận động đất có cường độ 6,6 độ Richter, xảy ra vào hồi 7h45 ngày thứ Hai (giờ địa phương) ở gần thành phố Dingxi, tỉnh Cam Túc cách thủ đô Bắc Kinh 1.223km về phía tây với tâm chấn được xác định tại độ sâu 20km ở vị trí 34,5 vĩ độ Bắc và 104,2 kinh độ Đông. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USSG) lại cho rằng, cường độ của trận động đất là 5,9 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10km.

Theo chính quyền địa phương, trận động đất đã ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trong vùng, các thị trấn bị tàn phá nhiều nhất là Meichuan và Puma. Số người thiệt mạng tính đến thời điểm này là 44, ngoài ra là hàng trăm người bị thương. Tại nhiều huyện đã xảy ra tình trạng mất điện.

Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong vụ động đất tại miền trung Trung Quốc.

Hiện cảnh sát, quân đội và các lực lượng tình nguyện viên đang thực hiện công tác cứu hộ. Chính quyền tỉnh đã phân phối lều và chăn cho các nạn nhân.

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, tại tỉnh Tứ Xuyên xảy ra 1 trận động đất gần 7 độ Richter làm ít nhất 152 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương.

Năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải hứng chịu một trong những trận động đất tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, làm 87.000 người chết và mất tích. Trận động đất năm đó xảy ra ở phía tây bắc của thành phố Thành Đô

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.