Israel và Hamas đạt được thoả thuận ngừng bắn

Thứ Năm, 19/06/2008, 11:00

Mặc dù còn nhiều vấn đề phải làm, nhưng việc Israel và Hamas đạt được một thoả thuận ngừng bắn cho thấy nỗ lực của cả hai bên cũng như vai trò trung gian hoà giải của Ai Cập.

Theo thỏa thuận đạt được, ngừng bắn giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ ngày 19/6 và đây là một sự thay đổi quan trọng của cả Israel, Hamas và Mỹ.

Từ trước đến nay, Mỹ luôn khước từ đàm phán với Hamas bởi họ coi tổ chức này là một nhóm khủng bố. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiện thực của thỏa thuận ngừng bắn này bởi lịch sử đã từng diễn ra như vậy. Ngay trong nội bộ lãnh đạo Israel có không ít người cảnh báo bởi thỏa thuận này mong manh và có khả năng chết yểu.

Về phần mình, đặc phái viên của Tổng thống Mahmoud Abbas, ông Hikmat Zeid cũng đã đến dải Gaza để thương đàm với Hamas. Ông Hikmat Zeid là phái viên đầu tiên của Tổng thống Mahmoud Abbas tới dải Gaza kể từ khi Hamas chiếm quyền kiểm soát tại khu vực này

P.A.
.
.
.