Israel dọa đáp trả Iran nếu bị đe dọa

Thứ Bảy, 12/07/2008, 13:15
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak hôm 11/7 đe dọa rằng lực lượng an ninh Israel sẵn sàng có hành động đáp trả lại Iran nếu cảm thấy bị đe dọa.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, ông Ehud Barak nhấn mạnh rằng, Israel sẽ không chùn bước trước những thách thức từ phía Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng, việc Iran phóng thử nghiệm các loại tên lửa tầm trung và tầm xa chỉ càng làm gia tăng căng thăng giữa Iran- Israel và Mỹ.

Hai ngày qua, khi Iran tuyên bố thử nghiệm hàng loạt tên lửa mới, trong đó có phiên bản mới của tên lửa Shahab-3 có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 2.000km, Israel cũng đã đáp trả bằng việc trưng bày chiếc máy bay có thể do thám Iran.

Nhà sản xuất công nghiệp hàng không của Israel cho biết, máy bay Eitam nói trên được gắn thêm hệ thống thu thập và phân tích các thông tin tình báo.

Nhiều người lo ngại, những động thái mới của IsraelIran càng làm tình hình ở khu vực Trung Đông thêm rắc rối.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cả hai bên đang thực hiện chiến dịch thăm dò năng lực quân sự của nhau bằng cách kích động đối phương

Phan Hiển
.
.
.