Iran tố cáo Mỹ gia tăng hoạt động do thám

Thứ Hai, 10/12/2007, 09:34
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã gửi công văn chính thức phản đối Washington lên Liên hợp quốc, tố cáo những hoạt động do thám mà Mỹ tiến hành đối với nước này thời gian qua.

Trong công văn gửi Liên hợp quốc (thông qua Đại sứ quán Thụy Sỹ), Iran khẳng định Mỹ đã gia tăng các hoạt động do thám nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này.

Bằng chứng của việc này chính là bản báo cáo Đánh giá tình báo quốc gia Mỹ vừa được tiết lộ hồi thượng tuần tháng 12.

Theo đó Iran đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân từ mùa thu năm 2003. Để tỏ rõ thái độ của mình, Iran cũng tuyên bố, nước này chấm dứt việc nhận USD trong các giao dịch về dầu mỏ bởi đây là đồng tiền không những "không đáng tin cậy", mà còn đang bị mất giá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại cho các nhà xuất khẩu.

Theo giới truyền thông, quan hệ Mỹ - Iran vốn đã căng thẳng, nay càng xấu hơn sau khi báo cáo Đánh giá tình báo quốc gia Mỹ và việc sử dụng đồng USD được công bố.

Về phần mình, Tổng thống Mahmoud Ahmađinejad coi báo cáo Đánh giá tình báo quốc gia Mỹ là chiến thắng vĩ đại của người Iran trong cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch

T.G.
.
.
.