Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân?

Thứ Tư, 05/01/2011, 11:30
Dư luận thế giới đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi Iran đưa ra lời mời Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, các đồng minh Arab và các nước đang phát triển tới thăm cơ sở hạt nhân của mình.

Nhiều người coi đây là động thái nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trước vòng đàm phán mới (diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 1) với "Nhóm P5+1" về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Đại diện cấp cao của Iran Ali Asghar Soltanieh cho biết, trong 2 ngày 15 và 16/1 các cuộc gặp gỡ và viếng thăm (Bushehr và Natanz) sẽ diễn ra, nhưng Mỹ không được mời tham dự.

Cho tới nay, không chỉ có Mỹ mà cả Anh, Pháp và một số nước khác đều muốn Iran ngừng chương trình làm giàu uranium bởi họ nghi ngờ Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân

T.C.
.
.
.