Indonesia rung chuyển vì động đất lớn

Thứ Năm, 12/02/2009, 14:38

Sáng sớm ngày 12/2, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra Melongane thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia. Hiện chưa có thông tin về số thương vong hay tổn thất tài sản.

Cơ quan Khí tượng Indonesia cho hay, trận động đất xảy ra vào hồi 0h34 giờ Jakarta (cũng bằng giờ Việt Nam) với tâm chấn ở gần biển Talaud, cách bắc – đông bắc Manado khoảng 320km.

Cục Khí tượng địa phương lập tức gửi cảnh báo sóng thần sau trận động đất, trang web Detik dẫn lời quan chức Tifar Triwandono thuộc cục này cho biết. Tuy nhiên, sau đó, cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ. Theo Tifar, rất nhiều nhà cửa trong khu vực động đất đã bị đổ sập, hai nhà thờ bị hư hỏng.

Có hai dư chấn mạnh, 5,6 độ richter và 5,9 độ richter xảy ra sau động đất. Indonesia với hơn 230 triệu dân, nằm ở “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, nên thường xuyên xảy ra hiện tượng động đất, núi lửa phun trào.

Năm 2006, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Java, Indonesia làm khoảng 6.000 người thiệt mạng, 200.000 người mất nhà cửa.

Tháng 12/1992, một trận động đất khác đã làm ít nhất 2.200 người chết tại dải đảo thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia.

Năm 1930, khoảng 1.300 người đã thiệt mạng khi núi lửa Merapi phun trào. Nhưng có lẽ khủng khiếp nhất là cách đây hơn 1.000 năm, khi ấy Merapi đã vùi cả vùng trung Java trong tro bụi

Theo Kỳ Thư (Vietnamnet/THX, Reuters)
.
.
.