Indonesia: Núi lửa "gầm rú", người dân hoảng loạn

Thứ Ba, 23/07/2013, 17:19
Ngọn núi lửa bất ổn nhất, hung dữ nhất Indonesia Merapi ngày thứ Hai (22/7) đã bất ngờ "cựa mình" và phun trào tro bụi nóng làm hàng ngàn người dân sống gần đó phải sơ tán khỏi khu vực núi lửa.

Ông Sutopo Purwo Nugroho - phát ngôn viên của Cơ quan tình trạng khẩn cấp Indonesia - cho biết, một cột tro cao khoảng 1.000m bốc lên không trung và rơi xuống như mưa, phủ kín cả 1 khu vực gây hoảng loạn trong dân chúng. Tiếng nổ có thể nghe rõ cách đó 30km nhưng không có vụ phun trào nào xảy ra và chính quyền chưa ban hành cảnh báo đối với núi lửa.

Một nhóm người dân sống ở khu vực gần núi lửa Merapi.

Merapi cao 2.968m là ngọn núi lửa hung dữ nhất trong số 500 ngọn núi lửa ở Indonesia. Vụ phun trào gần đây nhất của Merapi xảy ra vào năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của 347 người. Trước đó, vụ phun trào năm 2006 cũng làm 2 người thiệt mạng.

Indonesia, quần đảo với 240 triệu người, nằm trên khu vực bất ổn của vỏ trái đất vốn được mệnh danh là Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào

Hà Khổng (theo La Vanguardia)
.
.
.