Hồng Kông đóng cửa trường học vì dịch cúm bí ẩn

Thứ Sáu, 14/03/2008, 10:24
Tất cả các trường học, nhà trẻ ở Hồng Kông đã được lệnh đóng cửa, tạm ngừng hoạt động sau khi người ta phát hiện có 3 đứa trẻ chết vì một căn bệnh cúm bí ẩn.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 13/3, hơn 500.000 học sinh, sinh viên ở Hồng Kông sẽ tạm thời nghỉ ở nhà. Báo chí Hồng Kông đưa tin, 3 đứa trẻ tử vong ở độ tuổi từ 2-7 tuổi và đã bị bệnh cúm kéo dài trong vòng 2 tuần.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định 2 em có phản ứng dương tính với bệnh cúm và một em bị mắc bệnh khác.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi 5 học sinh là bạn của bệnh nhân 7 tuổi (đã tử vong).

Điểm đáng chú ý là bệnh cúm này không phải do virus H5N1. Do đó, nhà chức trách Hồng Kông lo ngại xuất hiện một dịch cúm mới.

Họ đã thành lập một uỷ ban đặc biệt do ông Yuen Kwok-yung đứng đầu tiến hành điều tra về căn bệnh cúm mới này.

Trước đó, ông Yuen Kwok-yung từng nghiên cứu thành công về bệnh SARS

Phan Hiển
.
.
.