Hơn 450 tù nhân được hưởng ân xá ở Myanmar

Chủ Nhật, 18/11/2012, 00:40
Theo nguồn tin chính thống từ thủ đô Naypyidaw, ngày 15/11, Tổng thống nước Cộng hòa liên bang Myanmar đã tuyên bố ân xá cho 452 tù nhân trong nước và nước ngoài.

Tờ Nhật báo nhà nước New Light of Myanmar đưa tin, những tù nhân Myanmar mới được trả tự do có thể tham gia "xây dựng lại đất nước" và những tù nhân nước ngoài sẽ được hồi hương.

Cũng theo thông tin từ tờ báo này, đợt ân xá này được ban hành phù hợp với Hiến pháp và Bộ luật Hình sự và vì lí do nhân đạo, thể hiện thiện chí của Chính phủ Myanmar để thúc đẩy tình hữu nghị với các nước láng giềng.

Việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị trong năm qua của Chính phủ của Tổng thống Sein được xem như là một phần của những cải cách nhằm dân chủ hóa đất nước sau chế tài độc tài quân sự kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Đợt ân xá lần này được thực hiện trước chuyến thăm Myanmar của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hà Khổng (Theo Prensa Latina)
.
.
.