Hơn 100 người chết, hàng nghìn người bị thương

Chủ Nhật, 21/04/2013, 07:45
Tính đến 15h ngày 20/4, trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra vào khoảng 8h2 cùng ngày (tâm chấn trận động đất nằm sâu dưới lòng đất 13km) tại huyện Lư Sơn, TP Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm hơn 100 người chết, hơn 2.200 người bị thương, trong đó có 147 người bị thương nặng. Do đó, số người chết sẽ còn gia tăng.

Thống kê ban đầu cho biết, hơn 10.000 ngôi nhà tại huyện Lư Sơn bị đổ sập hoàn toàn. Tân Hoa xã cho biết, 2.000 binh sĩ đã được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát và hỗ trợ cứu hộ. Trong khoảng một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra động đất đã liên tiếp xảy ra 10 đợt dư chấn, với cường độ từ 3,6 đến 5,1 độ richter.

Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu nắm bắt chặt chẽ tình hình, coi việc cứu sinh mạng là nhiệm vụ hàng đầu, giảm đến mức thấp nhất số người thương vong

PV
.
.
.