Hòa nhập người tàn tật vào quá trình phát triển

Thứ Bảy, 08/12/2007, 10:32
Nội dung chính của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về phúc lợi và phát triển xã hội, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 là chia sẻ thông tin về thành tựu phúc lợi và phát triển xã hội trong những năm qua của mỗi nước và trong khu vực, đồng thời xác định các giải pháp, chương trình hợp tác trong những năm tới vì lợi ích của từng quốc gia và toàn khu vực.
>> Sẽ xây dựng hệ thống chỉ báo an sinh xã hội ASEAN

Ngày 7/12, tại Hà Nội, tiếp theo Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về phúc lợi và phát triển xã hội, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Tổng thư ký ASEAN, Ong Keng Yong; các trưởng đoàn và quan chức cấp cao 10 nước ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ.

Nội dung chính của hội nghị lần này là chia sẻ thông tin về thành tựu phúc lợi và phát triển xã hội trong những năm qua của mỗi nước và trong khu vực, đồng thời xác định các giải pháp, chương trình hợp tác trong những năm tới vì lợi ích của từng quốc gia và toàn khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đưa ra gợi ý xây dựng hệ thống chỉ báo an sinh xã hội cho các nước ASEAN, cùng hợp tác đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người tàn tật, phối hợp đào tạo, trao đổi sinh viên chuyên ngành công tác xã hội, phát triển xã hội để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề chung đã và sẽ nảy sinh trong khu vực của chúng ta.

Trong nhiều năm qua, các nước ASEAN đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, các lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, lãnh đạo trong lĩnh vực phúc lợi và phát triển xã hội…

Cuối ngày 7/12, Hội nghị đã ra Tuyên bố chung về hoà nhập người khuyết tật vào quá trình phát triển; Khuôn khổ chiến lược và kế hoạch hành động về phúc lợi xã hội, gia đình và trẻ em (2007-2010); chăm sóc người cao tuổi; các nỗ lực và phát triển khác về hợp tác ASEAN+3 về phúc lợi và phát triển xã hội với mục đích tăng cường sự phối hợp của ASEAN+3 trong lĩnh vực phúc lợi và phát triển.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về phúc lợi và phát triển xã hội lần thứ 3 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 7 về phúc lợi xã hội và phát triển năm 2010 sẽ được tổ chức tại Brunei

T.U.
.
.
.