Hàn Quốc đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân vì linh kiện giả

Thứ Ba, 06/11/2012, 15:02
Ngày 5/11, chính phủ Hàn Quốc công bố đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân sau khi phát hiện ra rằng một số link kiện trong nhà máy điện hạt nhân có giấy kiểm định chất lượng giả.

Trong cuộc họp báo hôm 5/11, Bộ Kinh tế Hàn Quốc đã thông báo rằng 5.233 linh kiện của 5 lò phản ứng của nước này đã bị làm giả giấy kiểm định chất lượng. Số linh kiện này được 8 nhà cung cấp bán cho chính phủ Hàn Quốc từ năm 2003.

Theo Bộ Kinh tế Hàn Quốc thì các linh kiện này là các linh kiện bình thường như cầu chì và công tắc điện, không liên quan trực tiếp đến các lò phản ứng và không có khả năng gây rò rỉ phóng xạ.

Chính phủ Hàn Quốc họp báo công bố quyết định đình chỉ hoạt động 2 lò phản ứng hạt nhân.

"Chúng tôi lấy làm tiếc đã để xảy ra một sự cố như vậy, nhưng chúng tôi khẳng định điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các lò phản ứng" Bộ trưởng Kinh tế Hàn Quốc Hong Suk - Woo nói trong cuộc họp báo.

Hai lò phản ứng bị dừng hoạt động thuộc nhà máy điện nguyên tử Yeonggwang tại tỉnh Nam Jeolla, Tây Nam nước này.

Hàn Quốc hiện đang vận hành 23 lò phản ứng, tạo ra khoảng 30% lượng điện năng của nước này. Hàn Quốc có kế hoạch xây thêm khoảng 16 lò phản ứng nữa vào năm 2030

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.