Hàn Quốc: Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát

Thứ Hai, 23/06/2008, 11:05
Sáng 22/6, hàng trăm người biểu tình đã xung đột với cảnh sát khiến hàng chục người bị thương. Cuộc xung đột xảy ra sau khi những người biểu tình cướp được một chiếc xe buýt của cảnh sát và lật đổ nó. Cảnh sát đã bắt giữ một số người quá khích.

Trước đó (đêm 21/6), khoảng 10.000 người biểu tình tiếp tục đốt nến, phản đối Tổng thống Lee Myung-bak bất chấp việc Mỹ - Hàn mới đạt được thoả thuận về nhập khẩu thịt bò. Mỹ đã cam kết chỉ xuất khẩu thịt bò dưới 30 tháng tuổi sang Hàn Quốc.

Ngoài việc đạt được thoả thuận kể trên với Mỹ, Tổng thống Lee Myung-bak cũng vừa mới thay Chánh văn phòng cùng đội ngũ trợ lý 7 người nhằm xoa dịu sự bất bình của người dân trong việc nhập khẩu thịt bò Mỹ.

Hiệu trưởng Đại học Ulsan Chung Chung-kil được cử làm tân Chánh Văn phòng Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Lee Myung-bak vẫn chưa tiết lộ sẽ thay thế Bộ trưởng nào trong nội các. Dự kiến Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thay Thủ tướng và 50% thành viên nội các

Từ Thị Nga
.
.
.