Hàn Quốc: Lời thú tội của nhà khoa học giả mạo

Thứ Bảy, 15/03/2008, 09:15
Ngày 14/3, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ sinh học của Học viện Khoa học công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc (KAIST), ông Kim Tae-kook đã đồng ý xin rút lại hai bài báo viết về công nghệ chống lão hóa được đăng trên tạp chí Science và Nature Chemicalbiology danh tiếng trong năm 2005 - 2006.

Kim Tae-kook cũng thừa nhận rằng ông đã làm giả những tài liệu nghiên cứu khoa học được đăng trên tờ Science năm 2005 về việc phát triển phương pháp giúp phát hiện và tiêu diệt có chọn lọc các tế bào ung thư nhưng lại không gây hại cho các tế bào thường khác, đồng thời có thể ngăn chặn các tế bào lão hóa, kéo dài tuổi thọ của con người.

Sau đó, năm 2006, dựa vào một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ), Kim Tae-kook đã biến tấu nó thành của mình và viết một bài báo đăng trên tờ Nature Chemicalbiology.

Hiện ban lãnh đạo KAIST đã tạm đình chỉ việc dạy và nghiên cứu của Kim Tae-kook và họ đang cân nhắc xem có nên đưa Kim Tae-kook ra trước vành móng ngựa hay không

Sông Thương
.
.
.