Hàn Quốc: Cựu Thủ tướng bị kết tội nhận hối lộ

Thứ Sáu, 03/07/2015, 03:45
Tin từ tờ The New York Time ngày 2/7 cho hay, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo và cựu Thống đốc tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo chính thức bị kết tội nhận những khoản tiền ủng hộ chính trị bất hợp pháp của cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprise Sung Wan-jong.
Cụ thể, ông Lee Wan-koo bị cho là đã nhận 30 triệu won (tương đương 26.6000 USD) năm 2013 khi tranh ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4, còn ông Hong Joon-pyo nhận 100 triệu won (tương đương 88.800 USD) hồi năm 2011. Hiện cả hai nhân vật này chưa bị bắt và đều lên tiếng bác bỏ lời kết tội nói trên.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo (giữa) bị kết tội đã nhận 30 triệu won (tương đương 26.6000 USD) khi tranh ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 năm 2013. (ảnh: Getty)

Trong khi đó, nguồn tin từ tờ Korean Times cho hay, kết luận này được đưa ra dựa trên những bằng chứng mà nhóm công tố đặc biệt tìm thấy sau cuộc điều tra kéo dài suốt 3 tháng qua. 6 nhân vật còn lại trong danh sách 8 người bị ông Sung Wan-jong tố là nhận hối lộ trước khi tự tử đều được xác nhận là chưa có bằng chứng để chứng minh. Riêng đối với trường hợp anh trai của cố Tổng thống Roh Moo-hyu là Roh Geon-pyeong, người bị thẩm vấn cách đây 1 tuần cũng được tuyên bố là không bị buộc tội trong cáo buộc nhận 500 triệu won từ ông Sung Wan-jong.

Sông Thương
.
.
.