Hải quân Nga trang bị 50 tàu chiến mới vào năm 2016

Thứ Năm, 03/01/2013, 19:16
Ngày 3/1/2013, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân nước này sẽ nhận hơn 50 tàu chiến mới vào năm 2016, gồm cả tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu hỗ trợ các hoạt động đặc biệt.

Theo báo cáo này, Hải quân Nga sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của mình khi nhận được 18 tàu chiến các loại, 30 tàu hỗ trợ và tàu đổ bộ. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga kế hoạch trên cũng bao gồm việc đóng mới 6 tàu ngầm gồm tàu ngầm đa năng cũng như tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Những tàu chiến mới của Hải quân Nga sẽ trang bị hệ thống điều khiển mạnh mẽ hơn đạt các tiêu chuẩn cấp nhà nước. Các nhà máy đóng tàu tham gia kế hoạch này sẽ áp dụng các kỹ thuật mới cũng như giải pháp hiện đại hóa với từng chiếc được đóng.

Trong kế hoạch tái vũ trang đến năm 2020, Nga mua sắm một lượng vũ khí có giá trị lên tới 659 tỉ đô la.

Tàu chiến Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng phủ nhận kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn tại Địa Trung Hải và biển Đen với sự tham gia của các tàu chiến đến từ các hạm đội lớn của nước này vào cuối tháng 1/2013

Thanh Bình (theo RIA)
.
.
.