Giới chức Đức dùng điện thoại được mã hóa

Chủ Nhật, 24/11/2013, 17:27
Để đối phó với nguy cơ bị nghe lén điện thoại, hôm 21/11, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ở Đức đã nhất trí đưa ra những hướng dẫn “khẩn cấp” về việc dùng điện thoại di động đối với các Bộ trưởng và các quan chức cấp cao.

Theo đó, các quan chức trong chính phủ sẽ chỉ được gọi điện thoại bằng các máy đã được mã hoá bảo mật.

Hiện tại, Cục an ninh thông tin liên lạc Đức đã tiến hành rà soát toàn bộ điện thoại di động được thành viên nội các chính phủ sử dụng và cấp cho Phó Thủ tướng cùng một số Bộ trưởng các thiết bị di động mới.

Riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel thì bị khuyến cáo phải từ bỏ thói quen nhắn tin bằng điện thoại di động và buộc phải sử dụng một chiếc BlackBerry Z10 đã được sửa đổi để cùng lúc vận hành hai bộ phận tách biệt, một sử dụng cho liên lạc cá nhân và một được mã hoá các cuộc điện đàm và trao đổi email

Khánh Chi
.
.
.