Gia tăng tình hình mua bán vũ khí trên thế giới

Thứ Ba, 16/03/2010, 15:58
Trong 5 năm từ năm 2005-2009, tỷ lệ trao đổi, mua bán vũ khí trên thế giới đã tăng thêm 22%.

Số liệu thống kê mới nhất do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển công bố cho thấy, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới với tỷ trọng bán vũ khí chiếm 30% lượng vũ khí xuất khẩu toàn cầu. Trung Quốc, Ấn Độ là 2 quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất.

Đáng ngạc nhiên nhất là Singapore, Algeria lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Riêng tại Nam Mỹ, việc mua bán vũ khí đã tăng thêm 150% so với 5 năm trước đó. Chẳng hạn, hồi năm ngoái, Venezuela đã đặt mua hệ thống phòng thủ trên không, xe tăng và các loại vũ khí khác từ Nga với tổng trị giá 2,2 tỷ USD. Ở Trung Đông, các nước lại có xu hướng gia tăng việc mua bán máy bay chiến đấu thế hệ mới

Khánh Chi
.
.
.