Gia tăng mâu thuẫn giữa Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên

Thứ Ba, 18/05/2010, 10:00
Ngày 17/5, Hàn Quốc tuyên bố họ đã tạm ngừng việc cung cấp, trao đổi tài chính đối với CHDCND Triều Tiên ở cấp Nhà nước.

Theo đó, 10 Bộ, ngành, tổ chức sẽ bị buộc phải thực hiện lệnh này. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Seoul-Bình Nhưỡng đang ngày càng gia tăng, đặc biệt sau vụ nổ chìm tàu Cheonan.

Chiều tối 15/5, tàu hải quân Hàn Quốc thậm chí còn bắn chỉ thiên sau khi hai tàu tuần tra của CHDCND Triều Tiên vượt qua phân giới lãnh hải trên biển Hoàng Hải.

Đáp trả lại hành động này, hôm 16/5, quân đội CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ ngăn cấm người Hàn Quốc vượt qua đường biên giới và thậm chí có những biện pháp cần thiết nếu phát hiện sai phạm

Châu Anh
.
.
.