Gần một phần năm số người Đông Đức tiếc nuối CNXH

Chủ Nhật, 05/07/2009, 14:52
Theo AFP, 17% số người ở Đông Đức cho rằng, cuộc sống của họ trước khi hai nước Đức nhập làm một đã là dễ chịu hơn hiện nay. Và họ không giấu giếm sự tiếc nuối đối với xã hội xã hội chủ nghĩa ở CHDC Đức cũ.

Đó là kết quả cuộc thăm dò xã hội do Viện Nghiên cứu Thị trường Leipzig tiến hành theo đặt hàng của tuần san Đức SUPERillu. Cũng theo kết quả thăm dò xã hội này, hơn một nửa số dân ở các tỉnh nằm ở phía Đông nước Đức cho rằng, họ bị các cư dân Đông Đức cư xử như đối với thứ dân hạng hai.

Cũng theo AFP, tỉ lệ thất nghiệp hiện nay ở khu vực Đông Đức cao gấp đôi so với khu vực Tây Đức. Tuy thế, vẫn  có 72% số người được hỏi ý kiến tỏ ra hài lòng với việc nước Đức đã được thống nhất.

Tham gia cuộc thăm dò xã hội này có 1.001 người sống ở Đông Đức và thành phố Berlin 

K.L.
.
.
.