Gần 1.000 quan chức Iraq bị bắt vì tham nhũng

Thứ Sáu, 29/05/2009, 10:57
Cơ quan chống tham nhũng Iraq ngày 28/5 cho biết họ đã ban lệnh bắt giữ gần 1.000 quan chức tham nhũng trong đó có 53 người giữ chức vụ cao trong chính phủ.

Thống kê từ các cuộc điều tra chống tham nhũng ở Iraq cũng chỉ ra rằng, Bộ Thương mại là nơi thường xuyên xảy ra tiêu cực bởi nơi đây có các hoạt động liên quan đến kinh tế, đầu tư, đấu thầu...

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Thương mại Iraq Abdel Falah al-Sudani đã gửi đệ đơn xin từ chức vì những cáo buộc tham nhũng đối với ông và một số người thân trong gia đình. 

Nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Nouri Maliki cho biết, trong tháng 4, 51 quan chức Iraq đã bị bắt vì tham nhũng và con số này đã tăng lên thành 69 người trong tháng 5

Phan Hiển
.
.
.