Động đất tại Solomon: 10 người chết và mất tích

Thứ Năm, 07/02/2013, 21:00
Theo thông báo mới nhất của các nhà chức trách Solomon thì có ít nhất 10 người đã chết hoặc mất tích sau khi một trận động đất gây sóng thần bất ngờ tấn công vào quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Thông tin từ cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết , trận động đất xảy ra lúc 1g12 GMT ngày 6/2/2013 (khoảng 8g12 giờ Việt Nam) ở gần quần đảo Santa Cruz, thuộc Solomon với cường độ khoảng 8 Richter. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ  sâu 5,8 km. Trận động đất đã tạo ra những cơn sóng thần trên một khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương, những cơn sóng thần thậm chí đã vươn tới cả  bờ biển Nhật Bản.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawai đã ghi nhận được trận động đất với cường độ lên 8 độ richter xảy ra vào sáng 6/2 - Ảnh: Reuters.

Tại bờ biển của đạo Nendo người ta đã ghi nhận được một cơn sóng thần cao 0,91 mét. Theo chính phủ Solomon có ít nhất 3 ngôi làng đã bị phá hủy với hơn 100 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Sau trận động đất, các trung tâm địa chấn đã ghi nhận được hơn 50 cơn dư chấn với cường độ 5 Richter

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.