Điện đàm giữ Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức về tình hình Ukraine

Thứ Hai, 05/05/2014, 14:26
Theo trang Europa Press ngày 5/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/5 đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Ukraine, trong đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết có “những biện pháp hiệu quả” của cộng đồng quốc tế để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng nêu bật vai trò của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhà chức trách Ukraine tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với các đại diện của khu vực miền Đông, Đông Nam Ukraine.

Về phần mình, Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ lòng cảm kích đối với Nga khi Moskva đã giúp giải cứu nhóm quan sát viên của OSCE, trong đó có cả các sỹ quan Ukraine, bị bắt giữ hồi cuối tuần trước ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về tình hình Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức còn trao đổi quan điểm về sự cần thiết trong việc đảm bảo vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu

Hà Khổng
.
.
.