Đánh bom liên hoàn ở Baghdad, gần 270 người thương vong

Thứ Hai, 22/07/2013, 21:55
Các phương tiện truyền thông quốc tế ngày 21/7 đưa tin, làn sóng các vụ tấn công bằng bom làm rung chuyển thủ đô Baghdad đêm 20/7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người và làm khoảng 190 người bị thương.

13 trong số 14 vụ tấn công được thực hiện tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô Baghdad, những nơi tập trung nhiều người đạo Hồi dòng Shiite. Vụ còn lại xảy ra ở thị trấn Madain, cách Baghdad 20km về phía Nam. Hầu hết tất cả các vụ đánh bom này đều được thực hiện bằng cách đánh bom xe.

Các vụ nổ đồng thời xảy ra vào cùng 1 thời điểm khi những người dân địa phương đang trên đường tới các của hàng và quán cafe sau khi kết thúc bữa Iftar - bữa ăn xả chay trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Ít nhất 65 người thiệt mạng và 190 người bị thương trong một loạt các vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad.

Tình trạng bạo lực tại Iraq gia tăng mạnh trong những tháng gần đây, chỉ riêng trong tháng 5, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột lên tới con số 1.000. Đây là tháng đẫm máu nhất kể từ thời kỳ đỉnh điểm xung đột bạo lực ở nước này năm 2006 - 2007. Và trong tháng 7 con số người thiệt mạng là 500, hãng tin AFP dẫn nguồn tin Chính phủ Iraq cho biết

Hà Khổng (theo Ria)
.
.
.