Đánh bom khủng bố tại thủ đô Istanbul

Thứ Hai, 01/11/2010, 08:47
Hiện trường vụ nổ tại quảng trường Taksim đã được phong tỏa ngay sau khi cảnh sát nhận được tin sáng 31/10. Vụ nổ đã khiến ít nhất 15 người bị thương.

Trong khi những hình ảnh về vụ nổ được phát trên truyền hình thì cảnh sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng để truy bắt hung thủ bởi họ nhận định đây có thể là vụ tấn công liều chết ở trung tâm thủ đô Istanbul.

Cảnh sát trưởng Istanbul Hueyin Capkin cho biết, trong số 15 người bị thương có 6 dân thường và 9 cảnh sát. Cảnh sát đang nghi các tay súng ly khai người Kurd hoặc tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda đứng sau vụ này.

Cho tới nay vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vì vụ nổ xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm - lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng của quân nổi dậy người Kurd sẽ hết hạn vào cuối ngày 31/10 nên dư luận đang hướng sự chú ý tới những đối tượng này

PV
.
.
.