Cựu phó Tổng thống Al Gore đồng đoạt giải Nobel Hoà bình 2007

Thứ Bảy, 13/10/2007, 09:32
Vào hồi 16h ngày 12/10 (theo giờ Việt Nam), chủ nhân của giải Nobel Hoà bình 2007 đã được Ủy ban Nobel Hoà bình Na Uy công bố. Theo đó cựu Phó Tổng thống Mỹ Albert Arnold Gore Jr (Al Gore) và Tiểu ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu sẽ cùng chia nhau giải thưởng Nobel trị giá 1,5 triệu USD.

Ông Al Gore, 59 tuổi và Tiểu ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã được trao giải năm nay vì những nỗ lực của họ trong việc tập hợp và tuyên truyền những kiến thức về biến đổi khí hậu do con người gây ra, đặt những nền tảng cho các phương pháp để đối phó với các thay đổi kể trên.

Trước đó, bộ phim tài liệu "Một sự thật đau lòng" (An Inconvenient Truth) của ông Al Gore đề cập tới sự cảnh báo về hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng đã đoạt giải Oscar 2007 cho phim tài liệu hay nhất.

Giải Nobel Hoà bình 2006 do ông Muhammad Yunus và ngân hàng Grameen Bank, Bangladesh sở hữu

H.L.
.
.
.