Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac có thể phải hầu tòa

Thứ Năm, 23/09/2010, 08:58
Thông tin này đã được luật sư riêng của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac là Jean Veil tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói châu Âu 1 hôm 21/9.

Theo đó, tòa án Paris sẽ có cuộc họp vào ngày 1/10 để quyết định xem cựu Tổng thống phải hầu tòa vào tháng 11 hay tháng 2 năm 2011. Tuy nhiên, theo ông Jean Veil, nhiều khả năng, phiên tòa sẽ được mở vào đầu năm 2011.

Ở vào tuổi 77, ông Chirac từng giữ vị trí Tổng thống Pháp từ năm 1995-2007 và đang có nguy cơ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam cùng 150.000 euro tiền phạt nếu bị tuyên bố là có tội trong phiên tòa xét xử tội tham nhũng sắp tới. Ông sẽ là nhà lãnh đạo Pháp thời hiện đại đầu tiên bị đưa ra xử trước tòa.

Hiện tại, các công tố viên còn cáo buộc ông tội lạm dụng quỹ công khi là Thị trưởng thành phố Paris. Khi đó ông đã trả mức lương cao cho 21 nhân viên trong khi họ không hề làm việc một ngày nào.

Hồi tháng trước, Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe còn cho phép tòa thị chính thành phố này đệ đơn kiện ông Chirac về việc sử dụng 2,2 triệu euro tiền thuế sai mục đích. Và sau cuộc nói chuyện với đại diện đảng UMP, ông Bertrand Delanoe đã chấp nhận khoản tiền bồi hoàn là 550.000 USD để giảm án dân sự cho ông Chirac nhưng cựu Tổng thống vẫn phải ra tòa

Chi Anh
.
.
.