Cựu Tổng thống Peru bị tuyên án 25 năm tù giam

Thứ Năm, 09/04/2009, 09:00

Đã có những phản ứng khác nhau sau khi cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori bị tòa tuyên án 25 năm tù giam vì tội vi phạm nhân quyền và phạm tội ác chống lại loài người trong thời gian cầm quyền (1990 - 2000).

Luật sư Carlos Rivera coi đây là sự kiện lịch sử của Peru và cựu Tổng thống có thể ra tù vào năm 2019 nếu cải tạo tốt.

Hơn 2.000 người ủng hộ cựu Tổng thống đã biểu tình bên ngoài tòa án. Ngoài ra, nữ nghị sĩ Keiko Fujimori, con gái ông Alberto Fujimori, đang dự định tranh cử Tổng thống Peru vào năm 2011 cũng tuyên bố, sẽ ký lệnh ân xá cho cha mình nếu đắc cử.

Ông Alberto Fujimori tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm cho dù đang phải chấp hành bản án 6 năm tù giam vì tội danh lạm dụng chức quyền và tham nhũng

N.T.Hoài Phương
.
.
.