Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận hối lộ 110.000 USD

Thứ Ba, 22/04/2008, 14:44
Ngày 21/4, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Takemasa Moriya, 63 tuổi thừa nhận đã nhận tổng cộng 12,5 triệu yên (khoảng 110.000 USD) của tập đoàn buôn bán thiết bị quân sự Yamada.

Ông Takemasa Moriya cũng thừa nhận đã khai man khi vụ việc bị phát giác hồi cuối năm 2007.

Ông Takemasa Moriya bị cáo buộc đã nhận 120 cuộc du ngoạn trị giá 8,86 triệu yên từ tháng 8/2003 tới tháng 4/2007, 300 lần chơi golf và nhiều lần được tập đoàn Yamada chiêu đãi tại các nhà hàng đắt tiền…

Ông Takemasa Moriya không những đội giá bán của hệ thống radar trang bị cho máy bay lên thẳng trong hợp đồng với tập đoàn Yamada, mà còn nhận khoảng 4 triệu yên để tập đoàn Nihon trúng thầu cung cấp động cơ máy bay thế hệ CX của không quân (từ tháng 5/2004 tới tháng 2/2006).

Theo giới truyền thông, ngay sau khi nhận được lệnh bắt hôm 28/11/2007, khoảng 100 nhân viên điều tra cùng các ủy viên công tố đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tư dinh của ông Takemasa Moriya.

Được biết, ông Takemasa Moriya thường xuyên tiếp xúc với cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Yamada Motonobu Miyazaki và cựu Chủ tịch tập đoàn Nihon Corp Mirise để bàn "công việc". Khi đương nhiệm ông Takemasa Moriya được mọi người gọi với biệt danh "Ông hoàng của Bộ Quốc phòng"

A.P.
.
.
.