Cuba có Đại sứ đầu tiên tại Mỹ

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:41
Hôm 17/9 (theo giờ Mỹ), Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Mỹ sau 54 năm cấm vận và cắt đứt quan hệ ngoại giao đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Cabanas. Ảnh: EFE.

Thông báo của Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cho biết buổi lễ diễn ra tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng khi Tổng thống Mỹ tiếp 16 đại sứ mới tới trình thư ủy nhiệm. Người được chọn vào vị trí Đại sứ Cuba là cựu quân nhân Jose Cabanas, người từng đứng đầu cơ quan đại diện quyền lợi của Cuba tại Mỹ từ năm 2012, sau đó đảm nhiệm chức đại biện lâm thời khi Cuba và Mỹ chính thức mở cửa các đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước ngày 20/7 vừa qua.

Người Mỹ gốc Cuba vui mừng trước việc Cuba và Mỹ chính thức mở cửa các đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước. Ảnh: AP.

 Hãng tin BBC cho biết, ông Jose Cabanas là một nhà ngoại giao có uy tín ở Cuba. Trước khi tới Mỹ, ông từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Cuba và Đại sứ Cuba tại Áo.

Đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Cabanas (thứ hai từ phải sang) là một nhà ngoại giao có uy tín ở Cuba. Ảnh: Getty.

Chu Nguyễn (theo BBC)
.
.
.