Có 1 tỷ USD cũng chưa lọt vào "danh sách nhà giàu" tại Mỹ

Thứ Ba, 25/09/2007, 11:16
Có 1 tỷ USD cũng không đủ để lọt vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ của Tạp chí Forbes. Theo con số thống kê mới nhất, 400 người giàu nhất nước Mỹ đều có số tài sản trị giá thấp nhất là 1,3 tỷ USD.

Vì thế, 82 người có số tài sản từ 1 tỷ USD - 1,29 tỷ USD đã bị loại khỏi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ. Có lẽ đây là sự cố hy hữu nhất trong suốt 25 năm qua của tạp chí Forbes. Ước tính, tổng số tài sản của 400 tỷ phú này đã lên tới 1.540 tỷ USD, cao hơn năm ngoái 290 tỷ USD.

Trong số này, phụ nữ chiếm 39 người với tổng số tài sản trung bình là 4 tỷ USD. 270 người trong số 400 tỷ phú đã tự tạo dựng cơ đồ và giàu lên bằng chính đôi bàn tay, khối óc chứ không phải được thừa hưởng từ gia đình.

Đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ vẫn là Chủ tịch Microsoft Bill Gates với 59 tỷ USD. Đây là lần thứ 14 ông đứng ở vị trí này.

Tiếp đó là nhà đầu tư Warren Buffett (52 tỷ USD). Trong năm 2006-2007, số tài sản của cả hai người này đã tăng thêm 6 tỷ USD.

Vị trí thứ 3 và thứ 4 thuộc về Chủ tịch Las Vegas Sands Corp Sheldon Adelson (28 tỷ USD) và ông trùm phần mềm Larry Ellison (26 tỷ USD).

Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 1989 đến nay, không có thành viên nào trong đại gia đình Walton lọt vào Top 10 người giàu nhất.

Vị trí thứ 5 của họ (theo bảng xếp hạng hồi năm ngoái) đã bị Sergey Brin và Larry Page chiếm mất

Phan Hiển
.
.
.