Chùm ảnh: “Nhật Bản - Hai năm sau thảm họa sóng thần”

Thứ Hai, 11/03/2013, 10:02
Vào ngày 11/3/2011, một trân động đất, sóng thần đã tấn công, tàn phá Nhật Bản, để lại ít nhất 20.896 người chết, 3.084 người mất tích và hơn 6.000 người bị thương.

Để tưởng niệm ngày xảy ra đại thảm họa này, Hãng Thông tấn Kyodo đã đăng tải một số hình ảnh về những thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần gây ra tại một số khu vực và sự phục hồi của chính khu vực đó sau 2 năm.

Hình ảnh thành phố Kasennuma, tỉnh Miyagi ngày 12/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (4/3/2013).

Hình ảnh thành phố Kasennuma, tỉnh Miyagi ngày 12/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (4/3/2013).

Hình ảnh thành phố Miyako, tỉnh Iwate ngày 12/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (4/3/2013).

Hình ảnh thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi ngày 12/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (2/3/2013).

Hình ảnh thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi ngày 19/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (1/3/2013).

Hình ảnh thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi ngày 22/3/2011 và sau 2 năm phục hồi (1/3/2013).

Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Tokyo Electric Power ở Fukusima vào tháng 12/2000 (ảnh trên cùng), 26/12/2012 (ảnh giữa) và 3/32013 (ảnh dưới.)

Một số hình ảnh khác:

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.