Chìm phà Sewol ở Hàn Quốc: Bắt thêm 4 thuyền viên

Thứ Năm, 24/04/2014, 10:03
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/4, nhà chức trách nước này đã bắt giữ thêm 4 thuyền viên phà Sewol bị chìm ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4. Hiện đã có 11 trong số 22 thuyền viên còn sống bị bắt giam, trong đó có cả thuyền trưởng. Những người bị bắt đều có mặt trên phòng điều khiển phà khi xảy ra sự cố và đều thoát thân đầu tiên

Cũng theo Yonhap, tính đến chiều 23/4, giới chức Hàn Quốc đã xác nhận tìm thấy 152 thi thể nạn nhân trong vụ chìm phà này, số người mất tích là 150 và số người được cứu sống vẫn không đổi là 174 người. Lực lượng cứu hộ cho biết, thời tiết tại khu vực phà đắm trong ngày 23/4 tốt hơn ngày hôm trước, gió nhẹ, sóng biển cao 0,5m tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm.

Cùng ngày, các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Yoo Byung-un - người đứng đầu công ty gia đình Chonghaejin Marine Co.Ltd điều hành chiếc phà xấu số trên. Ngoài ra, một nhà thờ được cho là ông Yoo có quyền lợi cũng bị lục soát. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã bắt giữ 4 người vì đã tung tin đồn thất thiệt về vụ chìm phà trên các trang mạng xã hội. Trước đó, ngày 22/4, một quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã bị sa thải sau khi đưa ra những phát ngôn không đúng về công tác tìm kiếm, cứu hộ với các phóng viên báo đài. Đây là vị quan chức thứ 2 bị mất chức vì “vạ miệng”.

Vị quan chức đầu tiên đã từ chức vì không chịu nổi sức ép của dư luận sau khi cố gắng để thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm ngay phía trước các gia đình nạn nhân vụ đắm phà và đơn xin từ chức đã được Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận

Đặng Hà
.
.
.